Lo ngại tốc độ hiến máu tại TP.HCM chững lại

18/01/2018 16:42 GMT+7

Từ đây đến ngày 9.2 (24 tết), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) dự kiến tiếp nhận 12.000 - 13.000 đơn vị máu hiến để dự trữ cho bệnh viện dịp tết và cung cấp cho các tỉnh Đông Nam bộ

Đó là nhận định của bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện (BV) Truyền máu huyết học TP.HCM, tại Hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2017 và phát động phong trào hiến máu năm 2018.
Theo bác sĩ Dũng, từ giữa năm 2016 trở về trước, phong trào hiến máu tình nguyện tăng điều, tuy nhiên, từ giữa năm 2016 đến 2017 thì chững lại. Nếu như năm 2014, BV tiếp nhận 228.772 đơn vị máu thì đến năm 2015 tiếp nhận 243.749 đơn vị; năm 2016 là 253.725 đơn vị. Đặc biệt, năm 2017 chỉ tiếp nhận 251.144 đơn vị, giảm so với năm 2016.
“Từ nửa cuối năm 2016 đến năm 2017, có thời điểm BV khó khăn vận động máu, đặc biệt là dịp tết. BV và Trung tâm hiến máu nhân đạo phải gồng mình để lấy. Trong năm 2017 có thời điểm kéo dài hơn một tháng máu hiến không đạt yêu cầu. Tuy vậy, BV chưa để xảy ra tình trạng sự thiếu máu tại các đơn vị, chưa bao giờ để hủy máu do hết hạn sử dụng”, bác sĩ Dũng nói.
Dịp lễ tết sắp tới, bác sĩ Dũng kêu gọi người dân hiến máu tình nguyện để đảm bảo nhu cầu cấp cứu, điều chị cho người dân TP, đặc biệt là nhóm máu hiếm.
Theo bác sĩ Dũng, kế hoach năm 2018, BV và Trung tâm hiến máu nhân đạo sẽ tăng cường lấy máu, nhất là máu hiếm. BV củng cố lại công tác quản lý nguồn dự bị hiến máu; cố gắng đạt GMP (thực hành sản xuất tốt) huyết tương ngân hàng máu để có thể trao đổi với nước ngoài nhằm sản xuất các chế phẩm từ huyết tương để chuyển vể sử dụng cho người bệnh Việt Nam và 2-3 năm sau TP.HCM sẽ có nhà máy sản xuất các chế phẩm từ huyết tương… Năm 2018, BV cũng sẽ thành lập các cơ sở vệ tinh cửa ngõ để tiếp nhận máu và thành lập ngân hàng máu ở cửa ngõ phía Tây TP.
Được biết, BV Truyền máu Huyết học cung cấp máu và chế phẩm máu cho hơn 100 BV, phòng khám tại TP và cũng như một số tỉnh lân cận. 100% máu là từ người hiến tình nguyện.
* Trước đó, ngày 17.1, Trung tâm truyền máu, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy đã đến Trung tâm hành chính TP mới tỉnh Bình Dương tiến hành tiếp nhận máu hiến tình nguyện để dự trữ cho những ngày nghỉ lễ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Thành phần hiến máu gồm: công an, thanh niên xung phong, tăng ni, công nhân… Ước tính có trên 1.300 đơn vị máu được tiếp nhận trong ngày.
Theo TS-BS Lê Hoàng Oanh, Phó giám đốc Trung tâm truyền máu, BV Chợ Rẫy thì trung tâm sẽ đi tiếp tục đi các tỉnh thành khác để nhận máu hiến tình nguyện, thời gian kéo dài đến ngày 24 tết, mục đích sẽ dự trữ khoảng 16.000 đơn vị máu, nhưng khả năng sẽ tiếp nhận khoảng 12.000 - 13.000 đơn vị. Sau khi cấp máu cho các tỉnh Đông Nam bộ thì BV Chợ Rẫy sẽ lưu trữ lại từ 3.000 - 4.000 đơn vị để phục vụ cho bệnh nhân tại BV. Tùy vào tình hình bệnh tật, cấp cứu dịp tết mà lượng máu sử dụng tại BV Chợ Rẫy dao động từ 1.000 - 2.000 đơn vị.
TS-BS Oanh cho biết thêm, BV Chợ Rẫy sẽ tiến hành tiếp nhận máu hiến tình nguyện trở lại sau kỳ nghỉ tết một ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.