Lo ngại dịch tay chân miệng tấn công trẻ mầm non

Liên Châu
Liên Châu
10/10/2018 13:40 GMT+7

Chiều 9.10 Bộ Y tế đã có cuộc họp thông báo về công tác phòng chống dịch trên cả nước.

[VIDEO] Cảnh báo số ca nhập viện vi bệnh Tay chân miệng tăng 5 lần
Theo Cục Y tế dự phòng, 9 tháng đầu năm nay cả nước ghi nhận 2.942 trường hợp sốt phát ban tại 51 tỉnh thành, trong đó 1.093 trường hợp mắc sởi dương tính tại 40 địa bàn; đã có 1 trường hợp tử vong tại Hưng Yên. Bệnh nhân mắc sởi đều không được tiêm vắc xin phòng bệnh hoặc không rõ về tình trạng tiêm chủng (86,4%).
Trường hợp đã được tiêm chủng chỉ chiếm 13,6% các ca mắc.
Liên quan đến dịch tay chân miệng, PGS-TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết đặc biệt lưu ý việc phòng bệnh cần duy trì thường xuyên do tay chân miệng là bệnh đã lưu hành, trong đó đặc biệt chú trọng phòng bệnh với các trẻ lứa tuổi mầm non (1 - 3 tuổi) chiếm 80% các ca mắc tay chân miệng.
[VIDEO] Những điều cần biết phòng bệnh tay chân miệng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.