Lấy khối u gần 12 kg ra khỏi ổ bụng bệnh nhân

06/07/2017 15:52 GMT+7

Chiều 6.7, bác sĩ Nguyễn Thanh Nam, Trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết bệnh viện này vừa mổ và lấy một khối u rất lớn trong ổ bụng của bệnh nhân nữ ra ngoài an toàn.

Theo các bác sĩ, cách đây khoảng 2 tháng, bà N.T.T (54 tuổi), ở TP.Cam Ranh đưa con gái đến bệnh viện này để đẻ. Thấy bụng bà T khá to, được bác sĩ động viên nên thăm khám gấp. Kết quả phát hiện khối Unang nước trong ổ bụng quá to (khoảng 12 kg). Kế đó, bà được bác sĩ tư vấn và đồng ý mổ.

tin liên quan

Bị cuốn bàn tay vào máy xay thịt
Khoảng 14 giờ ngày 5.7, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhân N.T.R (55 tuổi, Q.12, TP.HCM) trong tình trạng bàn tay phải bị cuốn vào máy xay thịt, các ngón tay bị dập nát nằm ở đầu ra của máy.
Ngày 4.7, bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ khoa sản và gây mê hồi sức ở đây đã thực hiện ca mổ kéo dài gần 2 giờ. Kết quả, hút số lượng dịch trong khối U ra khoảng 4 kg. Đồng thời cắt bỏ khối u đưa ra ngoài ổ bụng (nặng gần 8 kg).
Đến chiều 6.7, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định, bệnh nhân đi lại được và ăn uống bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.