Lập phác đồ điều trị cho trẻ dậy thì sớm

01/06/2012 08:35 GMT+7

(TNO) Sở Y tế TP.HCM đã chấp thuận phác đồ điều trị dậy thì sớm cho trẻ do Bệnh viện Nhi đồng 2 biên soạn.

(TNO) Tin từ Sở Y tế TP.HCM ngày 31.5 cho biết, Sở đã chấp thuận phác đồ điều trị dậy thì sớm cho trẻ, do Bệnh viện Nhi đồng 2 biên soạn.

Hiện nay, nếu trước 8 tuổi (với bé gái), hoặc 9 tuổi (với bé trai) mà trẻ có những biểu hiện dậy thì (phát triển về thể chất, tâm sinh lý, có chu kỳ kinh…) thì được cho là sớm. Trước đây, dậy thì trước 11, 12 tuổi mới được xem là sớm.

Phác đồ do Bệnh viện Nhi đồng 2 biên soạn sẽ là chuẩn để chẩn đoán, điều trị cho trẻ dậy thì sớm, nhằm ngăn chặn những biến chứng xảy ra cho trẻ.

Khánh Vy

>> Hóa chất gây dậy thì sớm
>> Sữa bột gây dậy thì sớm ở Trung Quốc
>> Khi con gái dậy thì sớm
>> Cảnh báo dậy thì sớm ở trẻ em gái
>> 7 tuổi đã dậy thì ?
>> Một bé gái mới 2 tuổi đã dậy thì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.