Làm mẹ ở tuổi teen dễ bị bệnh tim

04/11/2017 12:30 GMT+7

Những người làm mẹ ở tuổi teen có nguy cơ mắc bệnh tim do tình trạng stress từ việc sinh con gây ra cho cơ thể.

Theo báo Daily Mail, các chuyên gia Đại học Hawaii (Mỹ) đã phân tích dữ liệu của 1.047 phụ nữ trong độ tuổi từ 64 - 75 thuộc nhiều quốc tịch. Kết quả cho thấy những người làm mẹ ở tuổi teen có rủi ro bị các bệnh về tim và mạch máu đáng kể hơn so với những người làm mẹ lớn tuổi hơn.
Tiến sĩ Catherine Pirkle và các cộng sự nhận thấy những phụ nữ sinh con trước khi đến tuổi 20 đạt điểm cao hơn đáng kể trên Bảng điểm rủi ro Framingham, công cụ dùng để ước tính nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch trong vòng 10 năm. Những phụ nữ sinh con đầu lòng trong độ tuổi 20 hoặc muộn hơn có điểm bình quân thấp hơn, và rủi ro thấp nhất được ghi nhận ở những phụ nữ chưa từng làm mẹ.
Tiến sĩ Pirkle khuyến nghị các bà mẹ tuổi vị thành niên cần chú ý hơn đến các tác nhân về lối sống vốn làm gia tăng rủi ro bệnh tim mạch, bao gồm duy trì một trọng lượng cơ thể lành mạnh và hoạt động thể chất đầy đủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.