Lâm Đồng: Một trẻ 3 tuổi tử vong do bệnh tay chân miệng

22/05/2015 21:21 GMT+7

(TNO) Tối 22.5, bác sĩ Bùi Xuân Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (BVĐKLĐ) xác nhận có một bệnh nhân bị bệnh tay chân miệng vừa tử vong tại bệnh viện.

(TNO) Tối 22.5, bác sĩ Bùi Xuân Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (BVĐKLĐ) xác nhận có một bệnh nhân bị bệnh tay chân miệng vừa tử vong tại bệnh viện.

Bệnh nhân tên Hoàng Thanh Yến Vi (3 tuổi), ngụ xã Đông Thanh, H.Lâm Hà (Lâm Đồng). Trước đó, ngày 16.5, người nhà đưa bé Vi đến Trạm Y tế xã Đông Thanh chẩn đoán bé mắc bệnh tay chân miệng và chuyển lên Phòng khám đa khoa Nam Ban, sau đó bệnh nhân được chuyển viện lên BVĐKLĐ. Khi nhập viện bé bị viêm phổi, bệnh tay chân miệng độ 2a.
Trong thời gian điều trị bé Vi có dấu hiệu chuyển độ rất nhanh qua độ 4, suy hô hấp nặng; đến chiều 19.5 bé Vi tử vong.
Theo Trung tâm Y tế dự phòng Lâm Đồng, trước đó, gần khu vực gia đình bé Vi có 1 trường hợp bé 1 tuổi mắc bệnh tay chân miệng. Trẻ này hiện nay đã khỏi bệnh. Còn theo gia đình bé Vi, sau khi tiếp xúc với trẻ bị bệnh tay chân miệng trên, khoảng 3 ngày sau bé Vi có dấu hiệu bỏ ăn, sốt, bọng nước ở miệng, ngủ giật mình.
Sau khi bé Vi tử vong, Trung tâm Y tế dự phòng Lâm Đồng, đã triển khai cách ly những trường hợp có tiếp xúc với bé Vi, đồng thời phun thuốc tiêu độc sát trùng, tiêu diệt mầm bệnh tại cộng đồng bé sinh sống và trường mẫu giáo.
Phối hợp với chính quyền giám sát kiểm tra các hoạt động phòng chống tay chân miệng tại các trường mầm non, mẫu giáo và các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn huyện Lâm Hà; đồng thời tăng cường công tác truyền thông về cách phòng chống bệnh tay chân miệng trên loa đài địa phương và trực tiếp tại cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.