Muốn hết lỗ chân lông to, hãy nắm vững 3 nguyên tắc này

18/01/2018 11:48 GMT+7

Lỗ chân lông to khiến da kém mịn màng, sần sùi và già nua. Tuy nhiên, nếu biết cách chăm sóc thì bạn hoàn toàn có thể cải thiện được, giúp lỗ chân lông se khít lại và không tái phát.

Những người thuộc tuýp da dầu, có tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, thường xuyên tắc nghẽn, tích tụ bã nhờn lẫn bụi bẩn lâu ngày sẽ trở nên giãn to ra. Bên cạnh đó, mụn nhiều, dùng mỹ phẩm kém chất lượng, lạm dụng trang điểm, hoặc mắc phải các thói quen xấu như nặn mụn vô tội vạ, không tẩy trang, ít tẩy tế bào chết, vệ sinh da mặt hằng ngày kém… Cũng khiến tăng kích thước của lỗ chân lông.
Lỗ chân lông to không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mà còn tạo điều kiện cho mụn sinh sôi nhiều hơn, viêm nhiễm và kích thích quá trình lão hóa diễn ra nhanh, mạnh hơn. Chính vì vậy, để cải thiện tình trạng này hiệu quả, bạn hãy tuân thủ 3 nguyên tắc sau:
1. Đảm bảo da phải sạch sẽ mỗi ngày
Da nhiều bụi bẩn, bã nhờn, tế bào chết, kem phấn là nguyên nhân hàng đầu gây ra lỗ chân lông to. Do đó, làm sạch da là nguyên tắc đầu tiên nếu muốn hết lỗ chân lông to.
Trước hết, hằng ngày bạn cần rửa mặt 2 - 3 lần bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, ít bọt, ít xà phòng. Sau khi rửa mặt, dùng thêm nước hoa hồng giúp phục hồi da, có khả năng se khít lỗ chân lông và cân bằng độ ẩm. Bên cạnh đó, đừng quên tẩy tế bào chết mỗi tuần 1 lần để da luôn thông thoáng, mịn màng, không ách tắc và kích thích tế bào mới tái tạo hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông. Xông hơi 2 lần/tuần nhằm đẩy hết chất bẩn nằm sâu bên trong ra ngoài.
Đặc biệt, trong trường hợp trang điểm hoặc dùng kem chống nắng phải tẩy trang kỹ lưỡng, tuyệt đối không được đi ngủ lúc da mặt đầy kem phấn, vừa làm to lỗ chân lông, vừa gây mụn, lão hóa, khô ráp, sần sùi, xỉn màu.
2. Không được bỏ qua bước dưỡng ẩm
Khi rửa mặt, dùng nước hoa hồng, tẩy trang, tẩy tế bào chết hằng ngày ít nhiều đều làm da thất thoát đi lượng độ ẩm, nước thiết yếu. Bởi thế, tăng cường dưỡng ẩm là bước rất quan trọng. Không chỉ với da khô, da nhạy cảm mà cả da thường, da hỗn hợp và da nhờn đều cần sử dụng kem dưỡng ẩm mỗi ngày, nhất là trong mùa đông, thời tiết lạnh giá, hanh khô.
Thời điểm tốt nhất sử dụng kem dưỡng ẩm là buổi sáng và buổi tối, sau bước làm sạch da. Song, nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả, bạn phải chú ý chọn sản phẩm phù hợp. Các loại kem dưỡng dạng gel, kết cấu mỏng và thấm nhanh qua da sẽ là sự lựa chọn ưu tiên dành cho làn da dầu, da hỗn hợp, da thường. Còn da khô, da nhạy cảm ưu tiên dạng kem, giàu độ ẩm, khả năng cấp ẩm mạnh và tức thì.
3. Từ bỏ các thói quen xấu
Tránh nặn mụn, trang điểm quá nhiều, quá thường xuyên, quá dày
Tránh nặn mụn, trang điểm quá nhiều, quá thường xuyên, quá dày
Các thói quen xấu ảnh hưởng đến tình trạng lỗ chân lông to và khiến quá trình điều trị bị cản trở, mà bạn nên tránh đó là:
- Nặn mụn vô tội vạ
- Mua mỹ phẩm kém chất lượng
- Trang điểm quá nhiều, quá thường xuyên, quá dày
- Thực hiện tao tác sử dụng kem dưỡng da, làm sạch da quá mạnh, kéo căng da
- Đi nắng mà không dùng kem chống nắng, không che chắn cẩn thận
- Ra ngoài đường nhưng không đeo khẩu trang, để bụi bẩn xâm lại.
Ngoài ra, trường hợp bị mụn nhiều hãy sử dụng kem trị mụn chất lượng và điều trị càng sớm, càng tốt.
Chúc bạn thành công!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.