Giải đáp thắc mắc nâng mũi gây mê hay gây tê ?

09/12/2020 00:00 GMT+7

Đối với phương pháp nâng mũi hiện nay có rất nhiều cách để giúp cho khách hàng cảm thấy dễ chịu hơn khi thực hiện phẫu thuật như là tiền mê, gây mê hoặc là gây tê.

Đối với những đường mổ cũng như phương pháp mổ khác nhau đều sẽ phù hợp với các phương pháp vô cảm khác nhau.

Nâng mũi gây mê hay gây tê khác nhau như thế nào?

Trước khi trả lời câu hỏi nâng mũi gây mê hay gây tê khác nhau như thế nào thì chúng ta cần hiểu rõ khái niệm của hai phương pháp này là như thế nào.
Gây tê là việc chúng ta sẽ tiêm vào vùng phẫu thuật một lượng thuốc khiến các dây thần kinh cảm giác tại vùng đó tê liệt tạm thời, từ đó chúng ta không thể cảm nhận được đau đớn hay khó chịu. Người được tiêm tê vẫn hoạt động não bộ và tỉnh táo như bình thường. Có hai cách gây tê:
• Gây tê tại chỗ: Đây là cách gây tê áp dụng cho những vùng phẫu thuật nhỏ, khiến vùng này không còn cảm giác đau đớn.
• Gây tê vùng: Được áp dụng với vùng rộng hơn, thường các bác sĩ sẽ chích thuốc tê vào tủy sống hay ngoài màng cứng làm mất cảm giác đau ở cả một vùng rộng như lưng, bụng hay tay chân…
Gây mê: Là việc sử dụng thuốc làm tê liệt toàn bộ cơ quan cảm giác, làm mất cảm giác toàn thân, bệnh nhân sẽ không hay biết gì, rơi vào trạng thái vô thức. Có thể thực hiện gây mê qua tĩnh mạch hoặc qua đường thở nhờ chụp mê bằng ống thở.
Trường hợp áp dụng gây tên hay gây mê sẽ phụ thuộc vào mức độ can thiệp khi phẫu thuật. Với những ca phẫu thuật lớn, thời gian kéo dài và mức độ can thiệp sâu, các bác sĩ sẽ tiến hành chỉ định gây mê. Tuy nhiên, với những vùng can thiệp nhỏ, thời gian diễn ra nhanh chóng thì chỉ cần thực hiện gây tê.

Vậy nâng mũi gây tê hay gây mê?

Gây mê chỉ áp dụng đối với những ca phẫu thuật lớn, cần can thiệp sâu. Nâng mũi chỉ đơn thuần là một ca tiểu phẫu và thực hiện trên vùng mũi nên các bác sĩ sẽ thực hiện gây tê cục bộ trên vùng mũi. Quá trình nâng mũi diễn ra khá nhanh và trong quá trình này, bạn cũng sẽ không phải lo lắng hay sợ đau vì thuốc tê sẽ có tác dụng trong toàn bộ quá trình phẫu thuật, giúp ta tạm thời mất cảm giác vùng mũi.
Thêm nữa, gây tê khiến bạn không bị đau trong quá trình làm mà vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo, chúng ta có thể cảm nhận được các bác sĩ đang làm việc và có thể trò chuyện thoải mái cùng các bác sĩ khi phẫu thuật. Có rất nhiều người cũng có chung thắc mắc nâng mũi gây tê hay gây mê và lo ngại về việc gây tê không có tác dụng giảm đau. Tuy nhiên, tại Thẩm mỹ viện SaiGon Venus, quy trình thực hiện nâng mũi được tiến hành một cách khá chi tiết, yêu cầu phải tuân thủ tất cả các bước nên nếu có bất cứ phản ứng với thuốc do cơ địa đặc biệt, sẽ có những xử lý kịp thời.
Với các phương pháp làm đẹp tại TMV SaiGon Venus, chúng tôi luôn đảm bảo quy trình gây mê, gây tê được thực hiện trực tiếp bởi các bác sĩ có chuyên môn nhiều năm. Tuyệt đối không cho y tá hoặc những người không có chuyên môn thực hiện quy trình này. Vì thế, chị em nào muốn tìm kiếm một địa chỉ làm đẹp an toàn, đạt chuẩn thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
Là một trong những địa chỉ làm đẹp uy tín được nhiều chị em lựa chọn, SaiGon Venus luôn mang lại những dịch vụ làm đẹp tốt và hiện đại sánh ngang với các cường quốc thẩm mỹ khác. Với bàn tay tài hoa của Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Tiến Huy chắc chắn sẽ giúp chị em sở hữu ngay vẻ đẹp như ý.

Thẩm mỹ viện SaiGon Venus

Địa chỉ: 406 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP.HCM

Hotline: 0941 30 22 33

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.