4 lý do khiến làn da vẫn xấu dù được chăm sóc kỳ công

13/10/2018 10:22 GMT+7

Bạn đang thắc mắc vì sao mình đã áp dụng phương pháp chăm sóc da kỳ công, mà da vẫn mãi xấu? Để tối ưu hóa trong công cuộc làm đẹp, hãy thử kiểm tra xem bạn mắc phải sai lầm nào dưới đây không nhé!

Khi sở hữu một làn da đẹp, tươi sáng, bạn đã nắm chắc trong tay mình “chiếc chìa khóa tự tin”. Đó là lý do việc chăm sóc da trở thành một thói quen hằng ngày của phái đẹp. Tuy nhiên, rất ít người trong chúng ta là một chuyên gia về da liễu, việc ngộ nhận và thường xuyên mắc phải các sai lầm trong việc chăm sóc da là điều khó tránh khỏi.
Từ việc sử dụng mỹ phẩm sai cách, chăm sóc da thái quá đến thói quen lười uống nước, chế độ ăn uống cũng là lý do khiến cho làn da bạn không được cải thiện dù đã áp dụng phương pháp chăm sóc cẩn thận như thế nào đi nữa.
Lười uống nước
Bạn đã cung cấp cho cơ thể bao nhiêu lít nước mỗi ngày? Đừng bao giờ thắc mắc vì sao da mình ngày càng xấu đi nếu vẫn giữ thói quen lười uống nước. Bạn có biết, các hiện tượng da mụn, da khô hay da quá nhiều dầu là biểu hiện của một làn da thiếu nước.
Do đó, hãy uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để cân bằng lượng nước cho cơ thể từ bên trong, mang đến làm da mịn màng, ẩm mượt và làm đầy lại các nếp nhăn một cách tự nhiên.
Dưỡng da một cách thái quá
Một số cô nàng hiện nay mắc phải chứng dưỡng da quá mức, sự ngộ nhận này không chỉ giúp da được cải thiện mà ngày càng xấu đi. Khi bạn sở hữu một làn da không như mong muốn, đừng vội vàng thực hiện quá nhiều phương pháp chăm sóc da, quá nhiều các loại mỹ phẩm cũng một lúc. Hãy xem lại trình tự các bước dưỡng da để điều chỉnh mức độ và liều lượng cho phù hợp nhất.
Làn da của mỗi người có chức năng chính là bảo vệ cơ thể nhưng nó lại được cấu tạo bởi các tế bào rất nhạy cảm và mỏng manh.
Suy cho cùng, cần phải điều chỉnh liều lượng phù hợp để da bạn có thời gian hấp thu và thẩm thấu các dưỡng chất được bổ sung mỗi ngày, có như thế hiệu quả chăm sóc da mới được như mong muốn.
Sử dụng các loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng
Nói không với kem trộn, các sản phẩm kem kém chất lượng
Nói không với kem trộn, các sản phẩm kem kém chất lượng
Với mong muốn nhanh chóng tạo cho mình một làn da trắng đẹp, nhiều bạn gái đã tìm đến với những sản phẩm kem trộn không rõ nguồn gốc, rẻ tiền. Nếu bạn thật sự thông minh thì đừng nên chạy theo bất cứ trào lưu làm đẹp nào hay tâm lý “ham của rẻ”, bởi những tác hại mà bạn nhận được có thể nặng nề hơn gấp nhiều lần đấy.
Làn da của bạn vốn dĩ đã chịu rất nhiều tác động xấu từ môi trường sống hằng ngày như tia cực tím trong ánh nắng, lớp trang điểm, khói bụi,… nay lại nhận thêm một lượng lớn hóa chất từ mỹ phẩm kém chất lượng, kem trộn thì đúng là một thảm họa cho da và sức khỏe, mà không thể nào lường hết được.
Không tẩy da chết thường xuyên
Việc tẩy da chết là một công đoạn không thể bỏ qua trong việc làm đẹp. Nó giúp loại bỏ đi lớp da cũ sần sùi, mất sức sống và nhanh chóng tái tạo lớp da mới trẻ trung, tươi sáng hơn, thúc đẩy quá trình hấp thụ các dưỡng chất từ kem dưỡng thấm vào da nhanh chóng.
Để mang đến làn da trắng sáng, bạn nên đảm bảo chắc chắn rằng tẩy da chết 1 đến 2 lần mỗi tuần, thúc đẩy việc chăm sóc da đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Hãy nhớ rằng, tẩy da chết có nghĩa là bạn đang đến gần hơn với làn da mềm mịn, tươi sáng và trẻ trung.
Đảm bảo tẩy da chết 1 đến 2 lần mỗi tuần
Đảm bảo tẩy da chết 1 đến 2 lần mỗi tuần
Một trong những dòng sản phẩm tẩy tế bào chết tốt nhất hiện nay và đang được hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới sử dụng là tẩy tế bào cho vùng mặt Sakura Gentle Facial Scrub. Tẩy tế bào chết Sakura Facial Scrub lấy đi lớp da chết tắc nghẽn bên trong lỗ chân lông và lượng dầu thừa bề mặt da, ngăn ngừa mụn về sau. Đồng thời, làm sạch thông thoáng lỗ chân lông giúp da hấp thụ các dưỡng chất, tăng cường hiệu quả cho liệu trình chăm sóc da tiếp theo.
Đặc biệt, sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại đến từ Nhật Bản. Khi có mặt tại Việt Nam đã được chứng nhận và cấp giấy phép lưu hành trên toàn quốc. Trên mỗi sản phẩm đều có tem chống hàng giả.
Ngoài ra, bạn nên tẩy trang đúng cách, tránh xa các chất kích thích, thiết lập chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ dinh dưỡng và tập thói quen ngủ sớm để góp phần mang đến hiệu quả tốt nhất cho những liệu trình chăm sóc da đang thực hiện nhé. Đừng quên, làn da đủ sức sống khỏe mạnh mới thực sự là một làn da đẹp!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.