Kỹ thuật mới ghép giác mạc

21/05/2016 23:00 GMT+7

Thay vì ghép nguyên cái giác mạc, kỹ thuật mới chỉ ghép những phần giác mạc bị tổn thương.

Hôm nay 21.5, Bệnh viện FV (TP.HCM) bắt đầu thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc điều trị cho bệnh nhân.
Thực hiện kỹ thuật này tại Bệnh viện FV là GS-BS Donald Tan (nguyên Chủ tịch Hiệp hội giác mạc thế giới, nguyên Giám đốc y khoa, Trung tâm Mắt quốc gia Singapore).
Có 2 bệnh nhận được GS-BS Donald Tan cùng ê kíp Bệnh viện FV ghép giác mạc cùng ngày là bé trai 3 tuổi và nam bệnh nhân 45 tuổi.
Theo GS-BS Donald Tan, ghép giác mạc theo kỹ thuật mới là ghép từng phần, chỉ thay thế những lớp giác mạc bị tổn thương (do bệnh lý, chấn thương), giữ lại phần giác mạc bình thường. Kỹ thuật cũ ghép toàn bộ giác mạc.
Kỹ thuật mới cho tỷ lệ thành công cao (98%), giảm đào thải sau ghép, 1 tháng sau ghép cho thị lực ổn định (kỹ thuật cũ 6 tháng).
Bộ Y tế cũng cho phép Bệnh viện FV nhập khẩu nguồn giác mạc. Vì hiện nay nguồn giác mạc hiến, tặng trong nước rất hiếm; và cho phép GS-BS Donald Tan phẫu thuật ghép giác mạc tại Bệnh viện FV.
FV là bệnh viện tư đầu tiên trong nước thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc.
Hiện trong nước có các bệnh viện phẫu thuật ghép giác mạc gồm: Bệnh viện Mắt T.Ư (Hà Nội), bệnh viện Mắt TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Mắt Sài Gòn (TP.HCM).
Tại Singapore, GS-BS Donald Tan từng phẫu thuật ghép giác mạc cho bệnh nhân VN. Nay, thực hiện ghép mới này tại Bệnh viện FV để giảm chi phí, thời gian đi lại cho người bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.