Kiên Giang: Di dời hơn 600 bệnh nhân sang bệnh viện đa khoa mới

08/05/2021 18:59 GMT+7

Chưa đầy một ngày, hơn 600 bệnh nhân cùng một số trang thiết bị y tế đã được di dời an toàn từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cơ sở cũ sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở mới.

Ngày 8.5, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang tiến hành di dời bệnh nhân và trang thiết bị từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở cũ sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở mới ở Khu đô thị Phú Cường (số 13 Nam kỳ Khởi Nghĩa, P.An Hòa, TP.Rạch Giá).
Việc di dời tiến hành từ 7 giờ cùng ngày và chưa đầy một ngày, hơn 600 bệnh nhân cùng một số trang thiết bị y tế đã được chuyển sang Bệnh viện đa khoa mới một cách an toàn, nhanh chóng.
Ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, cho biết hơn 600 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa cũ, trong đó có 140 bệnh nhân nặng được chia thành 3 nhóm, gồm: bệnh nhân đang thở máy được di chuyển bằng xe chuyên dùng có trang bị máy thở; bệnh nhân thở ô xy di chuyển bằng xe cấp cứu thông thường và bệnh nhân nhẹ được bố trí bằng các loại xe thông thường khác có cán bộ y tế hỗ trợ.
“Đối với trang thiết bị y tế, có 2 nhóm. Thiết bị đi theo dự án thì đã lắp đặt sẵn ở bệnh viện mới; thiết bị ở bệnh cũ đem về cho bệnh viện đa khoa mới sử dụng sẽ chuyển trong lúc di dời bệnh nhân và sau đó. Tất cả việc vận chuyển bệnh nhân và di dời thiết bị có công ty chuyên nghiệp thực hiện. Tới thời điểm này, việc di dời đúng như kịch bản đề ra, đều an toàn cho bệnh nhân”, ông Phúc nói thêm.
Theo kế hoạch, việc di chuyển bệnh nhân và trang thiết bị tiến hành trong 2 ngày 8 và 9.5. Song, nhờ sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa các khoa, phòng cùng sự nỗ lực của 1.500 cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang nên việc di dời đã hoàn tất sớm hơn kế hoạch. Từ sau 17 giờ ngày 9.5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cơ sở mới sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cơ sở mới được khởi công xây dựng từ tháng 4.2015 với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỉ đồng. Bệnh viện được xây dựng trên diện tích hơn 17.000 m2, gồm 9 tầng, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ và có bãi đáp cho máy bay trực thăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.