Kiểm soát thể trọng để tránh rủi ro do tiểu đường

07/03/2018 10:01 GMT+7

Mắc bệnh tiểu đường loại 2 sớm trong đời có thể mang lại một loạt rủi ro cho sức khỏe.

Theo UPI, các chuyên gia thuộc Viện Tim và tiểu đường Baker (Úc) ghi nhận việc mắc bệnh tiểu đường loại 2 sớm trong đời có liên quan đến sự gia tăng 60% nguy cơ tử vong vì bệnh tim hay đột quỵ.
Không chỉ vậy, nó cũng liên quan đến sự gia tăng gần 30% rủi ro tử vong vì bất cứ nguyên do gì, dù các chuyên gia ghi nhận rủi ro chết vì ung thư có thấp hơn. Lý do có thể chỉ đơn giản là bạn phải sống lâu hơn với bệnh tiểu đường và những biến chứng nguy hiểm của nó.
Thế nên điều mấu chốt là cần phòng ngừa bệnh tiểu đường loại 2 bằng cách theo đuổi một lối sống lành mạnh và tăng cường kiểm soát thể trọng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.