Không uống thuốc trước mặt trẻ nhỏ

04/01/2013 03:00 GMT+7

Tiến sĩ Elizabeth Orton thuộc Đại học Nottingham (Anh) nhấn mạnh, các bác sĩ cần phải cảnh báo phụ huynh về cách lưu trữ thuốc và các sản phẩm gia dụng độc hại khác một cách an toàn.

“Cha mẹ cũng cần nhận thức được rằng trẻ nhỏ đưa đồ vật vào miệng là điều bình thường, do đó, điều quan trọng là thuốc và các hóa chất độc hại khác cần được để ngoài tầm với của trẻ, tốt nhất là để trên các tủ cao, có khóa”, chuyên gia Orton nói thêm.

Theo Hãng tin UPI, khảo sát ở các trẻ em dưới 5 tuổi, nhóm nghiên cứu nhận thấy, trẻ từ 2-3 tuổi có nguy cơ bị ngộ độc do uống thuốc tăng gần gấp 10 lần, có lẽ vì đây là độ tuổi trẻ bắt đầu bắt chước người lớn xung quanh. Vì vậy, người lớn không nên uống thuốc trước mặt trẻ nhỏ.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.