Khống chế ổ dịch sốt xuất huyết tại huyện vùng cao Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/06/2019 12:07 GMT+7

Chiều qua 25.6, ông Chơrum Vòm, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Nam Giang (Quảng Nam), cho biết sau gần 1 tuần phát hiện, ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn Dung (TT.Thạnh Mỹ, H.Nam Giang) đã ngừng lây lan.

Theo ông Vòm, dịch được phát hiện hôm 19.6, ban đầu có 10 trường hợp mắc bệnh được điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế H.Nam Giang.
Sau đó, bệnh nhân tăng lên 32 người (nhập viện). Lực lượng y tế dự phòng đã tập trung phun hóa chất phòng dịch trong phạm vi 200 m quanh vùng dịch; đồng thời phát động người dân làm vệ sinh môi trường, tháo kiệt nước đọng trong dụng cụ, các loại rác thải để diệt bọ gậy nhằm phòng, chống hiệu quả dịch sốt xuất huyết.
Đến chiều qua, số bệnh nhân nhập viện điều trị còn 14 người, nhưng ổ dịch cơ bản đã được khống chế.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.