Khả năng song ngữ cải thiện trí não

18/06/2011 22:49 GMT+7

Những ai nói được hai ngôn ngữ có não bộ phát triển tốt hơn. Theo báo Guardian dẫn lời nhà khoa học Ellen Bialystok thuộc Đại học York ở Canada, nói được hai thứ tiếng hoặc nhiều hơn ngay từ lúc còn nhỏ tuổi có tác động tích cực lên não bộ.

Không chỉ giúp cải thiện khả năng nhận thức, biết song ngữ còn giúp trì hoãn các triệu chứng của bệnh Alzheimer (một dạng bệnh mất trí nhớ). Ngoài ra, bà Bialystok còn cho biết thêm: “Theo tôi, việc học một ngôn ngữ mới khi về già có thể có lợi vì học thêm một ngôn ngữ giúp kích thích hoạt động trí não và đây là cách luyện tập trí não hữu hiệu”.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.