Ít vận động, coi chừng bệnh thận

12/11/2015 08:58 GMT+7

Ngồi hoặc nằm quá lâu trong ngày có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh thận mạn tính. Để rút ra kết luận trên, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Utah (Mỹ) khảo sát ở 5.873 người trưởng thành và theo dõi mức độ cũng như khoảng thời gian vận động của họ.

Ngồi hoặc nằm quá lâu trong ngày có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh thận mạn tính. Để rút ra kết luận trên, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Utah (Mỹ) khảo sát ở 5.873 người trưởng thành và theo dõi mức độ cũng như khoảng thời gian vận động của họ.

Ảnh: ShutterstockẢnh: Shutterstock
Các nhà khoa học nhận thấy cứ mỗi 80 phút/ngày dành cho việc ngồi hoặc nằm có thể làm tăng 20% nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính, theo Hãng tin ANI.
Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu Srini Beddhu cho hay cần phải nghiên cứu sâu thêm, việc ngồi hoặc nằm quá lâu có ảnh hưởng đến tiến triển của bệnh thận và làm tăng nguy cơ bệnh thận bước qua giai đoạn cuối hay không.
Nghiên cứu trên sẽ được công bố tại hội nghị của Hiệp hội Thận học Mỹ (ASN) trong tháng 11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.