Hút thuốc làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2

18/09/2015 13:41 GMT+7

(TNO) Những người hút thuốc lá và hít phải khói thuốc đều có nguy cơ cao bị bệnh tiểu đường loại 2, theo kết quả cuộc hồi cứu 88 cuộc nghiên cứu liên quan tới gần 6 triệu người.

(TNO) Những người hút thuốc lá và hít phải khói thuốc đều có nguy cơ cao bị bệnh tiểu đường loại 2, theo kết quả cuộc hồi cứu 88 cuộc nghiên cứu liên quan tới gần 6 triệu người.

 Người hút thuốc đứng trong phòng hút thuốc nghi ngút khói tại một sân bay ở Anh - Ảnh minh họa: Reuters
 Người hút thuốc đứng trong phòng hút thuốc nghi ngút khói tại một sân bay ở Anh - Ảnh minh họa: Reuters
Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy ở những người bỏ thuốc lá, nguy cơ mắc bệnh giảm theo thời gian, theo hãng tin AP.
So với những người không bao giờ hút thuốc, những ai đang có thói quen “phì phèo” thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tăng 37%. Tỷ lệ này ở người hít phải khói thuốc lá là 22% và ở những người từng hút thuốc lá là 14%.
Một nhóm chuyên gia do giáo sư Naveed Sattar thuộc Đại học Glasgow tại Scotland (Vương quốc Anh) dẫn đầu cho biết thêm hút thuốc lá không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số loại ung thư, mà còn làm tăng nguy cơ bị tiểu đường.
Cuộc hồi cứu được công bố trên chuyên san The Lancet Diabetes & Endocrinology.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.