Hộp thư 'Mỗi ngày chữa một bệnh': Mảng da sậm màu

01/02/2015 06:00 GMT+7

Tôi muốn biết vì sao nhiều người lớn tuổi lại bị tình trạng ở mặt, tay hoặc chân xuất hiện những mảng hoặc đốm da sậm màu, mà trước kia họ không có. Những đốm, mảng này có khi ngày càng lớn hơn. Đó là tình trạng gì, có cách nào phòng ngừa không? (longng@...)

Tôi muốn biết vì sao nhiều người lớn tuổi lại bị tình trạng ở mặt, tay hoặc chân xuất hiện những mảng hoặc đốm da sậm màu, mà trước kia họ không có. Những đốm, mảng này có khi ngày càng lớn hơn. Đó là tình trạng gì, có cách nào phòng ngừa không? (longng@...)

Các mảng da sậm màu mà bạn mô tả là hiện tượng da đồi mồi. Chúng thường xuất hiện ở mặt, cổ, cẳng tay và bàn tay nhiều hơn các vùng khác.
Điều này là do những vùng da kể trên ở vị trí phơi bày, sẽ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn nên mức độ lão hóa sẽ gia tăng hơn so với các vùng da khác trên cơ thể.
Để phòng ngừa sự phát triển của các đốm đồi mồi nói riêng và tình trạng lão hóa da nói chung, chúng ta nên bảo vệ da trước nắng nóng (như đội mũ, che chắn khi ra ngoài nắng...); duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, giảm lo lắng, căng thẳng.
Còn để làm mất các đốm đồi mồi ở da, có thể dùng biện pháp lột da bằng hóa chất, đốt điện hoặc chiếu laser, IPL.

Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.