Hơn 300.000 người nước ngoài khám chữa bệnh tại Việt Nam

Liên Châu
Liên Châu
10/01/2019 12:06 GMT+7

Chiều 9.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thống kê của các bệnh viện (BV) trong các năm gần đây cho thấy có xu hướng tăng các bệnh nhân nước ngoài đến VN khám chữa bệnh.

Đã có hơn 300.000 người nước ngoài, bà con Việt kiều về VN khám chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế; hơn 50.000 người điều trị nội trú.
Bộ trưởng Kim Tiến đánh giá, dịch vụ y tế của VN chất lượng ngày càng nâng cao, bác sĩ tay nghề giỏi, nhiều kỹ thuật cao được ứng dụng đáp ứng nhu cầu điều trị và chi phí thấp hơn nhiều nếu phải ra nước ngoài điều trị.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.