Hơn 3.000 người bệnh chờ ghép tạng

30/05/2015 08:52 GMT+7

Ngày 29.5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) gặp gỡ các nhà chuyên môn về ghép tạng, những người đã đăng ký hiến tạng, nghệ sĩ, các báo đài… nhằm chia sẻ những khó khăn nguồn tạng hiến để điều trị cho bệnh nhân.

Ngày 29.5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) gặp gỡ các nhà chuyên môn về ghép tạng, những người đã đăng ký hiến tạng, nghệ sĩ, các báo đài… nhằm chia sẻ những khó khăn nguồn tạng hiến để điều trị cho bệnh nhân.

GS-TS Trần Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Niệu - thận học TP.HCM, cho biết chương trình vận động đăng ký hiến tạng khi chẳng may qua đời bắt đầu tại TP.HCM từ tháng 10.2014 đến nay đã có 600 người tình nguyện hiến tạng. Tại các bệnh viện ở TP.HCM hiện có hơn 3.000 người bệnh có chỉ định ghép tạng (thận, gan) nhưng không có nguồn tạng để ghép; riêng Bệnh viện Chợ Rẫy có hơn 1.000 bệnh nhân chờ ghép tạng.
Theo TS-BS Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, 10 năm qua bệnh viện chỉ thực hiện được 14 ca ghép thận, 8 ca ghép gan, vì nhiều trường hợp cần ghép nhưng không có nguồn tạng hiến. TS-BS Dư Thị Ngọc Thu - Trưởng đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người (Bệnh viện Chợ Rẫy), cho rằng hằng ngày trong nước có rất nhiều trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, nếu trong số này có người tình nguyện hiến tạng (trước đó) thì sẽ cứu sống được rất nhiều bệnh nhân khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.