Hơn 2.000 trẻ chào đời trong 7 ngày nghỉ tết ở TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
21/02/2018 13:45 GMT+7

Từ 29 đến mùng 5 Tết, tất cả các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đón chào 2.073 đứa trẻ ra đời, tăng 43,75% so với cùng kỳ năm 2017 (1.442 ca).

Ngày 21.2, tức mùng 6 Tết, Sở Y tế TP.HCM cho biết trong 7 ngày nghỉ lễ Tết Muật Tuất 2018 vừa qua (từ 29 đến mùng 5 Tết), tất cả các bệnh viện trên địa bàn TP đón chào 2.073 đứa trẻ ra đời, tăng 43,75% so với cùng kỳ năm 2017 (1.442 ca).
Bên cạnh đó, nhiều loại bệnh nhập viện cũng tăng cao so với năm ngoái. Cụ thể, tổng số người bệnh nhập viện điều trị nội trú 7 ngày vừa qua là 13.542 người, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm 2017 (9.257). 1.952 trường hợp bị tai nạn giao thông, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2017 (1.752 ca). Trong đó, chấn thương sọ não là 21 trường hợp, tăng 16 trường hợp so cùng kỳ (5 ca); tử vong do tai nạn giao thông là 5 ca, tương đương cùng kỳ 2017. Tai nạn do đánh nhau là 401 trường hợp, tăng 4,7 % so với cùng kỳ năm 2017 (393 ca). Tai nạn do pháo nổ 9 trường hợp, tăng 8 ca với cùng kỳ năm 2017 (1 ca).
Trong khi đó tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 7 ngày qua nơi này tiếp nhận 2.078 ca cấp cứu, giảm gần 2% so với năm ngoái. Tuy nhiên, cấp cứu do tai nạn giao thông tăng 5% so với cùng kỳ (585 ca). Đặc biệt tai nạn sinh hoạt tăng đến 145%; tai nạn do chất nổ tăng 66%; do ngộ độ tăng 50%. Bệnh viện cũng đã sử dụng 702 đơn vị máu, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.