Hơn 150 sản phụ tử vong trong 9 tháng

01/11/2013 03:01 GMT+7

Theo Bộ Y tế, trong 9 tháng năm 2013 có 157 sản phụ tử vong do tai biến sản khoa (trong năm 2012 có 289 ca tử vong sản phụ được thống kê).

 Nguyên nhân các ca tử vong do bệnh lý của sản phụ (tim mạch, gan phổi), tắc mạch ối, sản giật, tiền sản giật, vỡ tử cung, nhiễm khuẩn. Bộ Y tế cho biết, nguyên nhân do tắc mạch ối năm 2012 là 41 ca (chiếm 22%) và 9 tháng năm 2013 là 19 ca (18%). Bộ Y tế cũng cho biết qua giám sát hỗ trợ sinh sản tại nhiều địa phương phát hiện quy trình vô khuẩn tại các cơ sở y tế còn hạn chế. Hầu hết các khoa sản chưa bố trí phòng sinh quy trình một chiều, nước rửa tay chưa được xử lý, dụng cụ làm sạch không tập trung. Đặc biệt tại tuyến xã quy trình vô khuẩn còn nhiều thiếu sót.

Nam Sơn

>> Một sản phụ được cứu sống nhờ… cộng đồng Facebook
>> Vụ sản phụ chết trên bàn đẻ: Mang quan tài đến trước nhà bác sĩ
>> Kết luận vụ sản phụ tử vong tại Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.