Học chơi nhạc cụ tăng kỹ năng vận động

14/03/2013 03:00 GMT+7

Nếu bạn có ý định cho con trẻ học một nhạc cụ nào đó, bạn nên cho trẻ học sớm một chút.

Các nhà nghiên cứu ở Canada nhận thấy học nhạc giúp thúc đẩy sự kết nối giữa các khu vực của bộ não trẻ phụ trách việc vận động, nhưng điều này chỉ xảy ra nếu trẻ học chơi một nhạc cụ trước khi lên 7 tuổi. “Học chơi một nhạc cụ đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các bàn tay và với các kích thích thị giác hoặc thính giác”, HealthDay News dẫn lời đồng tác giả nghiên cứu Virginia Penhune, Giáo sư tâm lý học tại Đại học Concordia (Canada) cho biết.

Chuyên gia Penhune giải thích, học nhạc sớm lúc nhỏ có thể giúp đẩy mạnh sự kết nối não, tăng cường phát triển sớm não bộ.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.