Hoạt động thể chất từ nhỏ giúp giảm nguy cơ đau tim

04/10/2019 11:26 GMT+7

Một nghiên cứu mới cho thấy khuyến khích hoạt động thể chất và cải thiện chế độ ăn uống ở trẻ em là rất quan trọng để giúp giảm tử vong do bệnh tim mạch.

Trưởng nhóm nghiên cứu Karine Turke thuộc Trường Y tế ABC ở Sao Paulo (Brazil) cho hay: “Xơ vữa động mạch - động mạch bị tắc - khởi phát từ thời thơ ấu và có nhiều khả năng bắt nguồn từ lối sống ít vận động và chế độ ăn uống kém. Duy trì thói quen như vậy trong suốt cuộc đời làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ, vì vậy phòng ngừa bệnh nên bắt đầu từ thời thơ ấu”.
Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới, với 17,9 triệu người chết mỗi năm, theo Hiệp hội Tim Mỹ.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính số trẻ thừa cân hoặc béo phì đã tăng từ 32 triệu trên toàn cầu năm 1990 lên 41 triệu vào năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.