Hoàn thành việc nhà mỗi ngày giúp bạn sống lâu

20/11/2017 14:30 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy việc hoàn tất những việc nhà và việc vặt phải làm có thể đem lại nhiều lợi ích sức khỏe, thậm chí giúp bạn sống lâu hơn, theo hãng tin PTI.

Các chuyên gia thuộc Đại học California, San Diego (Mỹ) nhận thấy những phụ nữ trên 65 tuổi có hoạt động thể chất nhẹ thường xuyên giảm được rủi ro tử vong.
“Nhiều việc chúng ta làm hàng ngày đang cải thiện sức khỏe của chúng ta, chẳng hạn đi bộ đến bưu cục, đi dạo trong khu vực lân cận, gấp quần áo và dọn dẹp nhà cửa. Những hoạt động như thế này chiếm hơn 55% cách các cá nhân lớn tuổi tiến hành hoạt động thường nhật”, chuyên gia Andrea LaCroix thuộc nhóm nghiên cứu cho biết.

tin liên quan

Dắt chó đi dạo giúp kéo dài tuổi thọ
Việc dẫn chó cưng ra ngoài đi dạo có thể giúp tăng cường mức hoạt động thể chất của người cao tuổi, qua đó giúp họ kéo dài tuổi thọ, theo báo Hindustan Times.
6.000 phụ nữ tuổi từ 65-99 trong cuộc nghiên cứu được theo dõi trong 4 năm rưỡi.
Họ đeo một thiết bị gọi là máy đo gia tốc bên hông suốt 24 giờ trong 7 ngày trong lúc tiến hành các hoạt động thường nhật của mình.
Kết quả cho thấy 30 phút hoạt động thể chất nhẹ mỗi ngày làm giảm 12% rủi ro tử vong, trong khi tăng cường thêm 30 phút hoạt động vừa phải, chẳng hạn như đạp xe với tốc độ thong thả hoặc đi bộ nhanh có thể giúp giảm đến 39% rủi ro.
Cuộc nghiên cứu còn phát hiện lợi ích của hoạt động thể chất nhẹ mở rộng ra tất cả các tiểu nhóm được xem xét, bao gồm tình trạng dân tộc khác nhau, phụ nữ béo phì và không béo phì, phụ nữ có khả năng thực dụng cao và thấp, và phụ nữ trên và dưới 80 tuổi.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Journal of the American Geriatrics Society.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.