Hoại tử vì bó gãy xương bằng xác cóc, gà ác

12/06/2014 03:55 GMT+7

Ngày 11.6, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cho biết thời gian gần đây khoa tiếp nhận một số ca bệnh bị gãy chân, đau cổ được băng bó bằng thuốc nam không đúng cách, thậm chí dùng xác cóc, xác gà ác băng bó.

Như trường hợp bệnh nhân B. (ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) bị gãy chân được thầy lang dùng xác gà ác băng bó nên vết thương hoại tử. Bệnh nhân Nguyễn Xuân E. (ngụ H.Thoại Sơn, An Giang) bị tai nạn giao thông gãy chân phải, được lang vườn dùng xác cóc chết băng bó, dẫn đến vết thương nhiễm trùng bốc mùi hôi thối, buộc các bác sĩ phải cắt chân để bảo toàn tính mạng cho E. Khoa Chấn thương chỉnh hình cảnh báo bó xương không đúng cách rất nguy hiểm, việc dùng xác cóc hay gà chết bó sẽ làm vết thương nhiễm trùng có nguy cơ phải cắt bỏ chân, tay và nguy hiểm đến tính mạng.

Thanh Dũng


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.