Hoại tử môi sau khi tiêm chất làm đầy ở spa

07/07/2016 06:03 GMT+7

Theo thông tin từ Khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, chị Hà nhập viện cuối tuần qua trong tình trạng sốt, môi dưới sưng tấy, hoại tử một phần.

Chiều 6.7, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết đã yêu cầu Phòng Y tế Q.Hoàn Kiếm phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ việc chị Nguyễn Thị Hà (23 tuổi, quê Quảng Ninh, sống ở Hà Nội) bị hoại tử môi sau khi làm đẹp tại một spa ở ngõ Vạn Kiếp, Q.Hoàn Kiếm.
Cuối tháng 4 vừa qua, chị Hà được tiêm chất làm đầy (filler) vào môi dưới, tại cơ sở này. Thời gian đầu, chị Hà ưng ý vì được tạo hình môi đẹp; nhưng những ngày gần đây môi bị biến chứng như nứt, chảy dịch, sưng tấy khiến chị phải nhập viện.
Theo thông tin từ Khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, chị Hà nhập viện cuối tuần qua trong tình trạng sốt, môi dưới sưng tấy, hoại tử một phần. Các bác sĩ đã điều trị kháng sinh, trích rạch môi lấy ra nhiều mủ đặc lẫn chất làm đầy. Phần môi của bệnh nhân đã bị hoại tử nếu không đáp ứng điều trị thuốc, tình trạng hoại tử sẽ lan rộng có nguy cơ phải cắt môi dưới.
Bà Trần Thị Nhị Hà, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) cho biết cơ sở spa chỉ được thực hiện các dịch vụ chăm sóc da thông thường. Với dịch vụ tiêm filler, phải được thực hiện tại cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ được cấp phép; người thực hiện kỹ thuật tiêm filler phải có chứng chỉ hành nghề đúng chuyên môn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.