Hít khí ô nhiễm một tuần: đau tim

16/02/2012 08:53 GMT+7

Một nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần ở những nơi có mức độ ô nhiễm không khí cao trong thời gian ngắn cũng đủ làm tăng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim.

Dù mối nguy hại này không tác động mạnh như hút thuốc lá, cao huyết áp, đái tháo đường... nhưng sự ô nhiễm không khí gây tác hại đến nhiều người, cũng như bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở các nước công nghiệp.

Các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Paris Descartes (Pháp) đã phân tích tổng hợp kết quả của 34 nghiên cứu về mối tương quan giữa thời gian ngắn khi tiếp xúc với không khí ô nhiễm và nguy cơ bị nhồi máu cơ tim.

Kết quả cho thấy chỉ cần tiếp xúc các chất gây ô nhiễm có trong không khí như carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide... khoảng một tuần đã làm tăng nhẹ nguy cơ đau tim. Việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm đã làm tăng hiện tượng viêm, tăng nhịp tim, tăng khả năng hình thành cục máu đông... gây nên nguy cơ này.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.