Hiểu đúng về cách sử dụng nhiệt để diệt SARS-CoV-2

Trà Linh
Trà Linh
04/01/2021 04:31 GMT+7

Trang tin Insider mới đây dẫn cảnh báo từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay mọi người không nên phụ thuộc vào cách dùng nhiệt độ , như tắm nước nóng, sử dụng máy sấy tay nóng, cố ý ở lâu dưới trời lạnh... hòng tiêu diệt SARS-CoV-2 (vi rút gây ra đại dịch Covid-19 ), bởi những cách này có tác dụng không rõ ràng.

Cụ thể, WHO giải thích để tiêu diệt được hầu hết các loại vi rút, mức nhiệt thấp nhất cần sử dụng là khoảng 60°C. Do đó, việc tắm, rửa tay bằng nước nóng với nhiệt độ cơ thể có thể chịu được, sẽ không thể tiêu diệt mầm bệnh. Cách này đơn giản sẽ loại bỏ bụi bẩn hiệu quả hơn là vi rút.
Ngoài ra, WHO còn khuyến cáo nhiệt độ đông lạnh cũng không thể giết chết vi rút - trong đó có SARS-CoV-2. Cách này chỉ làm chúng chậm lại và tạm ngừng lây nhiễm. Tuy nhiên, khi được rã đông, trở về nhiệt độ phòng, vi rút sẽ bắt đầu sinh sôi trở lại.
WHO cũng khẳng định cách tốt nhất để phòng ngừa sự lây lan SARS-CoV-2 vẫn là
rửa tay đúng cách bằng xà phòng hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn có nồng độ cồn ít nhất 60% bên cạnh việc đeo khẩu trang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.