Hay đau bụng râm ran và đi ngoài

14/06/2015 04:00 GMT+7

Tôi bị viêm xuất huyết dạng chấm phình vị và viêm xung huyết hang vị dạ dày, viêm trực tràng xung huyết, đã đi nội soi nhiều lần và uống thuốc hoài không hết. Triệu chứng của tôi là hay đau bụng râm ran, đi ngoài một lát lại mắc đi nữa. Tôi bị mấy năm rồi. Tôi muốn hỏi, bệnh của tôi có chữa trị được không? Xin cảm ơn. (nguyenthaitam@...)

Tôi bị viêm xuất huyết dạng chấm phình vị và viêm xung huyết hang vị dạ dày, viêm trực tràng xung huyết, đã đi nội soi nhiều lần và uống thuốc hoài không hết. Triệu chứng của tôi là hay đau bụng râm ran, đi ngoài một lát lại mắc đi nữa. Tôi bị mấy năm rồi. Tôi muốn hỏi, bệnh của tôi có chữa trị được không? Xin cảm ơn. (nguyenthaitam@...)

Theo mô tả của bạn thì không thấy có triệu chứng nào của bệnh dạ dày mà các triệu chứng đó là do hội chứng ruột kích thích (IBS).
Nếu đã làm nội soi trực tràng mà có dấu viêm trực tràng thì ngoài các triệu chứng bạn mô tả thì thường sẽ có thêm triệu chứng đi cầu có đàm nhớt. Bạn cần đi khám chuyên khoa tiêu hóa kỹ hơn, vì không thể hướng dẫn cho bạn thuốc điều trị trong lúc chưa biết chắc chắn về bệnh lý.
Không có gì phải quá lo lắng với triệu chứng này, có thể do bạn uống thuốc điều trị chưa đúng bệnh mà thôi.
Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.