Gọt hàm xong thì... đi cấp cứu: Bệnh nhân đã tử vong

Duy Tính
Duy Tính
13/02/2018 08:36 GMT+7

Tối 12.2, Bệnh viện (BV) Emcas (Q.10, TP.HCM) thông báo bệnh nhân T.T.Đ (38 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã tử vong sau gần 5 tháng xảy ra vụ tai biến thẩm mỹ sau khi gọt hàm tại BV này và sống thực vật cho đến ngày ra đi.

Như Thanh Niên đã liên tục thông tin, sáng 17.9.2017, bệnh nhân Đ. đến BV Emcas gọt xương hàm 2 bên. Ca mổ do bác sĩ T.N.Q.P thực hiện. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân suy hô hấp, hôn mê và được chuyển sang BV Nhân dân 115 cùng ngày.
Ngày 22.9.2017, bệnh nhân được chuyển tiếp sang Singapore điều trị.
Ngày 3.10.2017 bệnh nhân được chuyển từ Singapore về BV FV (TP.HCM).
Từ tháng 11.2017 đến nay, bệnh nhân được điều trị tại BV Đại học Y dược TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.