Gien mới liên quan bệnh béo phì

02/07/2013 03:00 GMT+7

Một gien đóng vai trò trong việc bảo vệ telomere (thể mút, là phần cuối của các nhiễm sắc thể) cũng có thể có liên quan tới bệnh béo phì.

Các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu ung thư quốc gia Tây Ban Nha (CNIO) phát hiện những con chuột thiếu loại gien này, RAP1, tăng cân nhiều hơn, ngay cả khi chúng không ăn nhiều hơn so với các con chuột khác. “Thật thú vị khi một gien telomere có liên quan đến bệnh béo phì”, tiến sĩ Maria Blasco, Giám đốc CNIO, cho biết. Ngoài tăng cân nhiều hơn, tiến sĩ Blasco và các đồng nghiệp phát hiện những con chuột thiếu RAP1 cũng “bị hội chứng chuyển hóa, tích tụ mỡ ở vùng bụng và có hàm lượng đường và cholesterol cao”, theo Hãng tin ANI.

Bước tiếp theo, theo tiến sĩ Blasco là sẽ tiếp tục nghiên cứu vai trò của RAP1 trong việc điều chỉnh các gien liên quan đến quá trình trao đổi chất.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.