Giảm nguy cơ ung thư tử cung

25/09/2013 03:30 GMT+7

Tập thể dục, ăn uống hợp lý và dùng cà phê có thể giúp giảm nguy cơ bị ung thư tử cung.

Giảm nguy cơ ung thư tử cung
Ảnh: Shutterstock

Cụ thể, các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London (Anh) cho biết nguy cơ mắc bệnh này có thể giảm ở những phụ nữ tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày và có cân nặng phù hợp.  

Theo BBC dẫn báo cáo từ Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới, uống cà phê cũng có thể làm giảm nguy cơ bị ung thư tử cung. Nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy khoảng 3.700 trường hợp mắc bệnh này có thể được ngăn chặn mỗi năm nếu phụ nữ hoạt động trong 38 phút mỗi ngày. Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Teresa Norat của đại học trên nói với BBC: “Nếu bạn hoạt động thể chất và không có trọng lượng dư thừa, bạn có thể giảm nguy cơ bị ung thư tử cung và cải thiện sức khỏe nói chung”.

Mai Duyên

>> Giảm nguy cơ ung thư tử cung nhờ cà phê
>> Nam giới cũng nên chủng ngừa siêu vi gây ung thư tử cung
>> Tìm ra các bí ẩn về ung thư tử cung
>> Cà phê giảm nguy cơ ung thư tử cung
>> Để giảm nguy cơ ung thư tử cung
>> Cà phê giảm ung thư tử cung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.