Giảm dị ứng nhờ tiếp xúc thú nuôi

11/01/2019 12:07 GMT+7

Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san PLOS One, những ai chơi đùa, sống với thú cưng khi còn là trẻ sơ sinh thường ít bị dị ứng và mắc bệnh tật về sau trong cuộc sống.

Khảo sát ở 1.029 trẻ em 7 - 8 tuổi, các nhà khoa học thuộc Đại học Gothenburg (Thụy Điển) thấy rằng ở những trẻ không được tiếp xúc với vật nuôi thời sơ sinh, nguy cơ bị dị ứng (trong nghiên cứu này bao gồm hen suyễn, bệnh chàm, sốt và viêm mũi dị ứng) tăng 49%.
Con số này ở những trẻ sống với một thú cưng khi còn nhỏ là 43% và giảm còn 24% đối với trẻ sống chung với ba thú cưng.
Một thí nghiệm khác liên quan tới 249 trẻ em cho thấy nguy cơ dị ứng ở trẻ lớn lên mà không có thú cưng là 48%, 35% đối với trẻ có một thú cưng và chỉ 21% đối với trẻ lớn lên với nhiều thú cưng.
Kết hợp lại cho thấy trẻ sơ sinh tiếp xúc với vật nuôi càng nhiều thì càng ít có nguy cơ bị dị ứng sau này trong cuộc sống, nhóm nghiên cứu kết luận.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.