Ghép tim nhân tạo nhỏ nhất thế giới

22/05/2012 11:54 GMT+7

(TNO) AFP đưa tin các bác sĩ Ý hồi tháng 3 vừa qua đã cấy ghép thành công tim nhân tạo nhỏ nhất thế giới vào một cháu bé 16 tháng tuổi trước khi em nhận được nội tạng hiến tặng thích hợp.

(TNO) AFP đưa tin các bác sĩ Ý hồi tháng 3 qua đã cấy ghép thành công tim nhân tạo nhỏ nhất thế giới vào một cháu bé 16 tháng tuổi, trước khi em đợi nhận được nội tạng hiến tặng thích hợp.

Bác sĩ Antonio Amodeo tuyên bố, hồi tháng 3, tim nhân tạo nhỏ nhất thế giới đã được cấy ghép tại Bệnh viện Bambino Gesu (Rome, Ý).

 Cấy ghép thành công tim nhân tạo nhỏ nhất thế giới
Bác sĩ phẫu thuật tim Antonio Amodeo - Ảnh: AFP

Bác sĩ Amodeo cho biết, một thiết bị bơm có trọng lượng chỉ 11 gram có thể đảm nhận lưu thông 1,5 lít máu/phút, đã được cấy vào cơ thể của cháu bé đang trong tình trạng khẩn cấp vì bị bệnh cơ tim giãn nở và bị nhiễm trùng nghiêm trọng do thiết bị hỗ trợ tâm thất vốn được cấy trước đó gây ra.

Theo AFP, cháu bé đã sống được 13 ngày nhờ quả tim nhân tạo trước khi nhận được tim thật từ người hiến nội tạng.

Tên tuổi và giới tính của bé không được công bố.

Nguyễn Đan

>> ADN nhân tạo
>> Công nghệ “lá nhân tạo”
>> Rùng mình khớp nhân tạo ASR

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.