Ghép tế bào gốc cứu sống bệnh nhân ung thư

22/01/2015 12:51 GMT+7

(TNO) Ngày 22.1, PGS.TS Nguyễn Duy Thăng, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa có thêm một bệnh nhân bị đa u tủy xương được điều trị thành công bằng phương pháp ghép tế bào gốc tự thân.

(TNO) Ngày 22.1, PGS.TS Nguyễn Duy Thăng, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa có thêm một bệnh nhân bị đa u tủy xương được điều trị thành công bằng phương pháp ghép tế bào gốc tự thân.

Thêm nhiều bệnh nhân ung thư được cứu sống nhờ ghép tế bào gốcTập thể lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế chụp ảnh lưu niệm với bệnh nhân Nguyễn Thị Vui được cứu sống nhờ phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu - Ảnh: B.N.L
Theo đó, ngày 21.1, bệnh nhân Nguyễn Thị Vui (58 tuổi, trú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) được cho ra viện sau khi ghép tự thân tế bào gốc tạo máu.
Bà Vui nhập viện vào ngày 4.8.2014, tại Khoa Ngoại chấn thương với chẩn đoán gãy đầu trên xương chày. Bệnh nhân được điều trị bó bột cố định nhưng không tiến triển nên được chuyển đến Khoa Huyết học lâm sàng với chẩn đoán u đa tủy xương.
Tại đây, bệnh nhân được hội chẩn và điều trị phác đồ dành cho bệnh nhân ghép tế bào gốc. Ngày 19.12.2014, bệnh nhân được ghép tế bào gốc và chăm sóc nâng đỡ trong phòng ghép tủy.
Sau khi được ghép tế bào gốc 11 ngày, bệnh nhân có chuyển biến mọc mảnh ghép bạch cầu và mọc mảnh ghép tiểu cầu sau 21 ngày. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.