Gắp thành công hạt sapôchê 11 năm nằm trong phổi bệnh nhân

17/04/2017 22:38 GMT+7

Ngày 17.4, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã gắp thành công một hạt sapôchê (còn gọi là hồng xiêm, lồng mứt) suốt 11 năm nằm trong phổi của một bệnh nhân.

Được biết, bệnh nhân tên là Lê Thị Cúc, 41 tuổi, ngụ tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Văn Quân, chồng của chị Cúc cho hay: Khoảng 20 ngày nay, chị Cúc liên tục bị ho và sốt cao nên gia đình đã đưa chị đến phòng khám tư nhân ở địa phương chích thuốc hạ sốt.

tin liên quan

Con đỉa dài 6 cm sống trong mũi một bệnh nhân
Sáng 26.2, bác sĩ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết bệnh viện vừa tiến hành nội soi, gắp một con đỉa nằm trong mũi của bệnh nhân.
Tuy nhiên, bệnh tình chị Cúc ngày càng trở nặng nên gia đình đã đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu trước khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 15.4 vừa qua.
Hạt sapôchê được gắp ra từ phổi của chị Lê Thị Cúc Ảnh: Như Lịch
Sau ca nội soi, chị Cúc tiếp tục được điều trị, theo dõi tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện sức khỏe chị phục hồi tốt, chị đã ăn được những loại thức ăn mềm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.