Gặp gỡ nữ bác sĩ trong đội phản ứng nhanh chống dịch của Bệnh viện Chợ Rẫy

22/04/2020 17:12 GMT+7

Là bác sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm hàng đầu về bệnh Nhiệt đới nhưng khi nhắc về những thành công như 20 ngày chiến đấu giành sự sống cho 2 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên, bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ lại vô cùng khiêm tốn.

Nữ bác sĩ có trái tim rực lửa

Những ngày qua, liên tiếp nhiều tin vui đến với ngành y tế Việt Nam, số lượng ca dương tính Covid-19 mới giảm rõ rệt, số ca bình phục tăng nhanh. Trong thành tựu này, có một tên tuổi được nhiều người thán phục nhắc đến là Thạc sĩ, bác sĩ (ThS-BS) Võ Ngọc Anh Thơ, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - bác sĩ trực tiếp điều trị cho nhiều bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM và Bình Thuận.
Đặc biệt, bác sĩ Anh Thơ cùng đồng nghiệp là những người suốt 20 ngày đêm chiến đấu và thành công giành lấy sự sống cho 2 ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam, điều có ý nghĩa quan trọng để Bộ Y tế nghiên cứu phác đồ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trên cả nước. Báo chí gọi chị bằng những danh từ: “Nữ bác sĩ tiên phong”, “Nữ bác sĩ có trái tim rực lửa”… Còn với chúng tôi, chị là hình ảnh chân thực của khái niệm “lương y như từ mẫu”. Dù phải đối phó với áp lực khổng lồ nhưng người bác sĩ ấy vẫn luôn kiên cường, tận tụy với thái độ hết sức thân tình.
ThS-BS Võ Ngọc Anh Thơ

ThS-BS Võ Ngọc Anh Thơ

Một trong hai ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam là trường hợp rất đặc biệt. Bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc, Li Ding được các bác sĩ đánh giá đủ các yếu tố nguy cơ có thể tử vong bất cứ lúc nào khi mang bệnh nền như đái tháo đường, cao huyết áp, ung thư phổi đã phẫu thuật… và nhập viện trong tình trạng bệnh diễn biến nặng. Việc điều trị thành công cho ca bệnh này đã khẳng định năng lực chuyên môn của ngành y tế Việt Nam và là liều thuốc có giá trị rất lớn trong việc trấn an cộng đồng để cùng vững vàng chống đại dịch.
Để ứng phó với dịch Covid-19, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thành lập đội phản ứng nhanh gồm các y bác sĩ thuộc nhiều khoa như: khoa Bệnh nhiệt đới, khoa Cấp cứu, khoa Hồi sức, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, điều dưỡng… không chỉ thực hiện nhiệm vụ tại TP.HCM mà luôn sẵn sàng chi viện cho các tỉnh thành khác. Trong 14 thành viên của đội chỉ có duy nhất bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ là nữ, vì chị là bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế hàng đầu về bệnh Nhiệt đới.
Tình hình chống dịch ở điểm nóng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)

Tình hình chống dịch ở điểm nóng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)

Khi có thông tin về ca bệnh tại Bình Thuận, bác sĩ Anh Thơ và các động nghiệp vừa kết thúc ca trực đã lên đường ngay trong đêm. Tại đây, các bác sĩ phải đối phó với vô vàn khó khăn khi cùng lúc đảm đương nhiều nhiệm vụ. Không chỉ trực tiếp khám, chữa bệnh, đội phản ứng nhanh còn hỗ trợ tất cả các khâu từ phân luồng người bệnh ban đầu, phân luồng cấp cứu, kiểm tra nơi cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo… Đáp lại những nỗ lực không ngừng nghỉ này của đội ngũ thầy thuốc, tin vui cũng đã đến với Bình Thuận khi tính đến ngày 10.4 các bệnh nhân tại đây đều đã hồi phục và xuất viện.
Vững chãi và quyết đoán khi làm việc, cởi mở khi chia sẻ chuyên môn nhưng khi nhắc về thành tựu của mình, bác sĩ Anh Thơ lại vô cùng khiêm tốn. “Đây là dịch có tầm ảnh hưởng lớn, gây nhiều thiệt hại về mọi mặt đời sống. Đối phó với dịch là khó khăn chung và có sự hy sinh của rất nhiều người. Từ các cấp lãnh đạo đến y bác sĩ hay nhân viên hành chính, nhân viên vệ sinh… đều cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình để chữa cho bệnh nhân khỏi, phục vụ cho bệnh nhân tốt nhất”, bác sĩ Anh Thơ chia sẻ.

Sát cánh cùng những “áo giáp trắng” kiên cường

Những sự hy sinh và nỗ lực của các bác sĩ không chỉ là hành động bảo vệ xã hội mà còn là chất xúc tác khích lệ cộng đồng chung tay đẩy lùi Covid-19. Để tiếp sức cùng các bác sĩ, nhiều doanh nghiệp đã đồng hành cùng hệ thống y tế, tiêu biểu như hoạt động lắp đặt các trạm rửa tay INAX tại 2 điểm nóng dịch bệnh là Hà Nội và TP.HCM.
Chia sẻ về hoạt động này, bác sĩ Anh Thơ cho biết: “Rửa tay vẫn luôn là phương pháp hữu hiệu để phòng ngừa đại dịch, thậm chí còn được khuyến cáo cao hơn việc đeo khẩu trang. Càng có nhiều trạm rửa tay càng tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy người dân vệ sinh kỹ lưỡng. Đây là một hành động rất tốt”.
15 trạm rửa tay tiêu chuẩn cao của INAX được lắp đặt tại các bệnh viện lớn là: Chợ Rẫy, Từ Dũ, Phụ sản Hà Nội, Xanh Pôn và Hữu nghị Việt Đức

15 trạm rửa tay tiêu chuẩn cao của INAX được lắp đặt tại các bệnh viện lớn là: Chợ Rẫy, Từ Dũ, Phụ sản Hà Nội, Xanh Pôn và Hữu nghị Việt Đức

Ông Masahiko Hiramoto - Tổng giám đốc Công ty LIXIL Việt Nam, chủ sở hữu thương hiệu INAX cho biết: “Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ và trân trọng nỗ lực của đội ngũ y tế nói riêng và người dân Việt Nam nói chung trước đại dịch lần này. Đây là nguồn động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa vì cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều hoạt động tích cực để chung sức cùng ngành y tế”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.