Dược phẩm tiềm năng từ ếch độc

02/02/2017 08:48 GMT+7

Bufonidae là họ ếch nhiệt đới lớn mà dịch tiết từ chúng đã được dùng trong y học cổ truyền nhiều thập niên qua.

UPI dẫn ý kiến các nhà nghiên cứu rằng loài ếch này có thể còn chứa hàng chục hợp chất hóa học chưa được khám phá nhưng có giá trị chữa bệnh. Điều đáng buồn là nhiều loài thành viên của họ ếch này đang bên bờ tuyệt chủng, ví dụ như loài ếch vàng Panama có thể biến mất trong tương lai gần trước khi các nhà khoa học có cơ hội nghiên cứu chúng sâu hơn.
Mặc dù có giá trị trong ngành y tế nhưng con số thống kê cho thấy có đến 580 loài ếch Bufonidae còn chưa được nghiên cứu bởi các nhà hóa học.
Những nghiên cứu gần đây trên ếch Bufonidae và một số loài cóc cho thấy làn da của chúng chứa những độc tố dễ gây chết người. Tuy vậy, theo Daily Mail, trong số 47 loài ếch và cóc đang sử dụng trong y học cổ truyền có 15 loài thuộc gia đình Bufonidae. Các hợp chất thu được từ Bufonidae được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới để điều trị các bệnh nhiễm trùng, vết thương do côn trùng đốt, dị ứng, viêm, đau và gần đây là tiềm năng điều trị bệnh tim mạch, ung thư và cả AIDS…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.