Dùng con Mesocylops tiêu diệt lăng quăng

25/05/2005 00:13 GMT+7

Hôm qua 24/5, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM đã triển khai biện pháp diệt lăng quăng (bọ gậy) phòng bệnh sốt xuất huyết bằng con Mesocylops - một loài giáp xác, sống trong môi trường tự nhiên, chuyên ăn vi khuẩn, chất hữu cơ, lăng quăng...

Một  con Mesocylops có thể ăn gần cả trăm con lăng quăng mỗi ngày; khi no, Mesocylops không ăn, nhưng cắn chết lăng quăng. Đây là lần đầu tiên thành phố áp dụng diệt lăng quăng bằng phương pháp nói trên, sau một thời gian thử nghiệm. Trung tâm Y tế dự phòng phối hợp với H.Bình Chánh đã triển khai nuôi Mesocylops tại hơn 100 hộ gia đình, sắp tới sẽ nhân rộng việc nuôi Mesocylops trên địa bàn thành phố.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.