Dùng bữa sáng kiểu Anh giúp thai phụ sinh con thông minh?

07/01/2018 08:01 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy ăn một bữa sáng kiểu Anh hoàn toàn trong thời gian mang thai có thể làm tăng chỉ số thông minh của em bé, theo báo Mirror.

Theo các chuyên gia thuộc Đại học Cornell (Mỹ), thịt xông khói và trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng choline.
Cuộc nghiên cứu trên 26 trẻ sơ sinh cho thấy các bà mẹ hấp thu nhiều choline hơn trong 3 tháng cuối cùng của thai kỳ đạt kết quả cao hơn trong những cuộc thử nghiệm.
Đặc biệt, có một sự cải thiện đáng kể về tốc độ xử lý thông tin, một trong những dấu hiệu then chốt của sự thông minh.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện mối liên hệ nói trên ở chuột, nhưng giờ đây họ chứng minh điều đó ở người. Giáo sư Marie Caudill thuộc nhóm nghiên cứu nói rằng những hướng dẫn về việc hấp thu choline nên được tăng cường.
Bà Caudill khẳng định choline “có những lợi ích sức khỏe lâu dài”.
Lòng trắng trứng và thịt đỏ nạc, chẳng hạn như thịt lợn muối xông khói, chứa nhiều choline. Chất này cũng được tìm thấy trong thịt cá, thịt gà, sữa, các loại quả hạch và những loại rau như bông cải xanh.
Choline cần thiết trong quá trình mang thai, nhưng nhiều phụ nữ hấp thu chưa đến mức khuyến nghị 450 mg mỗi ngày, do trứng và thịt cũng có liên quan đến cholesterol và mỡ cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.