Đông Nam Á có số bệnh nhân tiểu đường đứng thứ 2 thế giới

06/04/2016 21:14 GMT+7

Khu vực có dân số mắc bệnh tiểu đường nhiều nhất là vùng Tây Thái Bình Dương, với 131 triệu trường hợp trong năm 2014. Kế đến là Đông Nam Á (96 triệu trường hợp), châu Âu (64 triệu) và châu Mỹ (62 triệu).

Khu vực có dân số mắc bệnh tiểu đường nhiều nhất là vùng Tây Thái Bình Dương, với 131 triệu trường hợp trong năm 2014. Kế đến là Đông Nam Á (96 triệu trường hợp), châu Âu (64 triệu) và châu Mỹ (62 triệu).

Trong năm 2014 trên toàn cầu có 422 triệu người sống với bệnh tiểu đường - Ảnh: ReutersTrong năm 2014 trên toàn cầu có 422 triệu người sống với bệnh tiểu đường - Ảnh: Reuters
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6.4 cảnh báo số người trưởng thành sống với bệnh tiểu đường tăng gần gấp 4 lần trong 35 năm qua. WHO kêu gọi đẩy mạnh nỗ lực thay đổi thói quen ăn uống và gia tăng hoạt động thể chất.
“Trên toàn cầu ước tính có 422 triệu người trưởng thành sống với bệnh tiểu đường trong năm 2014, so với con số 108 triệu vào năm 1980” WHO tuyên bố trong báo cáo đầu tiên của mình về loại bệnh này, theo AFP.
Khu vực có dân số mắc bệnh tiểu đường nhiều nhất là vùng Tây Thái Bình Dương, với 131 triệu trường hợp trong năm 2014. Kế đến là Đông Nam Á (96 triệu trường hợp), châu Âu (64 triệu) và châu Mỹ (62 triệu).
WHO ước tính chi phí cho việc điều trị bệnh tiểu đường trên toàn cầu hằng năm đã vượt con số 827 tỉ USD.
Để giảm gánh nặng từ việc trị bệnh này, WHO kêu gọi mọi người nỗ lực thay đổi thói quen ăn uống và hoạt động thể chất ngay trong giai đoạn đầu của cuộc đời.
WHO lưu ý những yếu tố chính làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường là tiêu thụ nhiều nước ngọt, thực phẩm đầy dầu mỡ và ít hoạt động thể chất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.