Đòn roi khiến trẻ hung hăng hơn

09/02/2012 12:46 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu cho rằng việc đánh vào mông con trẻ khi chúng cư xử không đúng đắn có thể khiến chúng trở nên hung hăng hơn về sau, theo Daily Mail.

Một cuộc tổng hợp các nghiên cứu trong 20 năm qua cho thấy những đứa trẻ bị tát, đánh vào mông hoặc la mắng càng thường xuyên khi hư đốn thì chúng càng thể hiện những hành vi tương tự khi lớn lên.

Hai chuyên gia Joan Durrant thuộc Đại học Manitoba và Ron Ensom thuộc Bệnh viện nhi Đông Ontario (Canada) nói: “Những nghiên cứu này cho thấy hình phạt về thể xác làm tăng tính hung hăng với bố mẹ, anh chị em, bạn bè và bạn đời”.

 
Đòn roi sẽ khiến trẻ hung hăn hơn khi chúng lớn lên - Ảnh: Shutterstock

Cuộc nghiên cứu gần đây nhất trên 500 gia đình cho thấy trẻ ít "thách thức" người lớn hơn khi bố mẹ được khuyến nghị không trừng phạt con về thể xác.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, chỉ cần giơ bàn tay dọa đánh con cũng làm tăng nguy cơ trẻ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như trầm cảm.

Quyên Quân

>> Mẹ bị tiểu đường có nguy cơ sinh con dị tật cao
>> Bệnh của những người thích đồ ngọt
>> Những bài học trong giáo dục con cái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.