Đồ ăn nhanh làm tăng nguy cơ trầm cảm

03/04/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Tây Ban Nha, đồ ăn nhanh không chỉ làm tăng vòng eo mà còn có thể trở thành “thủ phạm” khiến bạn mắc chứng trầm cảm.

(TNO) Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Tây Ban Nha, đồ ăn nhanh không chỉ làm tăng vòng eo mà còn có thể trở thành “thủ phạm” khiến bạn mắc chứng trầm cảm.

Theo Daily Mail, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu tác hại của đồ ăn nhanh với sức khỏe tâm thần trên 8.964 người hoàn toàn khỏe mạnh, chưa bao giờ mắc chứng trầm cảm.


Ăn nhiều hamburger có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng trầm cảm - Ảnh: Reuters

Kết quả nghiên cứu sau 6 tháng cho thấy, những người thường xuyên ăn hamburger, xúc xích, pizza… có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm tăng hơn 51% so với những người ăn ít hoặc không bao giờ sử dụng những loại đồ ăn rất tiện dụng này.

Linh San

>> Chỉ cần nhấn, pizza sẽ tới cửa
>> Ích lợi của việc ăn ở nhà
>> Thạo tin tức, ăn uống tốt hơn?
>> Thức ăn nhanh có thể gây hiếm muộn
>> Giữ cho tim khỏe
>> Người thích ăn bọt biển và xà phòng
>> Tránh tăng cân khi đang giảm cân
>> Bánh pizza 1.000 USD
>> Trans fat - Nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe tim mạch
>> Thức ăn nhanh dùng sao cho đúng?
>> Hơn 80% bệnh ung thư do lối sống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.