Đình chỉ lương y dỏm 'chặt chém' người bệnh

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/04/2018 10:04 GMT+7

Ngày 4.4, UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đình chỉ hoạt động cơ sở khám chữa bệnh không phép của ông Lê Duy Long (49 tuổi, ngụ đường Phước Mỹ 1, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà).

Trước đó, qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện ông Long không có chứng chỉ hành nghề, đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động.

UBND Q.Sơn Trà còn giao UBND P.Phước Mỹ mời ông Long đến yêu cầu phải cam kết ngừng hoạt động cho đến khi có đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan đến khám chữa bệnh.

Quận cũng giao công an phường, Trạm y tế phường, tổ dân phố giám sát, nếu phát hiện ông Long tái phạm thì kịp thời phản ánh, xử lý.

Ông Long từng tự xưng là "lương y", lập trang web quảng cáo chuyên chữa tại nhà các bệnh xương khớp, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, cột sống cong vênh...

Nhiều bệnh nhân tố cáo ông Long khám qua loa nhưng "chặt chém" rất nặng, trong số đó bà Lê Thị D. (ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) điều trị thoái hóa cột sống hết 11 triệu đồng, ông Long khẳng định không chữa hết bệnh sẽ hoàn tiền nhưng không thực hiện như cam kết.

Người bệnh cột sống tin tưởng lời quảng cáo của ông Long là chữa không cần phẫu thuật nên sập bẫy.

Năm 2016, Sở Y tế TP đã 2 lần đình chỉ hoạt động ông Long nhưng ông này vẫn lén lút hành nghề.

Hiện UBND Q.Sơn Trà tiếp tục rà soát khoảng 160 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.