Điều trị nấm móng hiệu quả - an toàn

09/06/2015 08:00 GMT+7

Hỏi: Mấy tháng gần đây tự nhiên móng tay của tôi hay bị gãy, ngả màu vàng, bề mặt móng trông vẫn bình thường nhưng phía dưới móng tiếp xúc với thịt thì bị bong tróc, xin hỏi tôi bị bệnh gì và điều trị như thế nào, dùng thuốc gì cho khỏi hẳn? Xin cảm ơn Bác sĩ. Thanh Loan ( Phan Thiết - Bình Thuận)

Hỏi: Mấy tháng gần đây tự nhiên móng tay của tôi hay bị gãy, ngả màu vàng, bề mặt móng trông vẫn bình thường nhưng phía dưới móng tiếp xúc với thịt thì bị bong tróc, xin hỏi tôi bị bệnh gì và điều trị như thế nào, dùng thuốc gì cho khỏi hẳn? Xin cảm ơn Bác sĩ. Thanh Loan ( Phan Thiết - Bình Thuận)

Trả lời:
Theo thư bạn mô tả thì có thể bạn bị nấm móng. Bệnh nấm móng là bệnh thường gặp do những loại nấm và mốc như nấm candida, Seopulariopsis, tiếp xúc với xà phòng, hóa chất mà không dùng găng bảo vệ.
Bệnh có biểu hiện như móng dày lạ thường, bề mặt sần sùi, chuyển sang màu nâu hoặc vàng, giòn và dễ gãy, có mùi khó chịu. Khi 1 ngón chân hoặc tay bị nấm, bệnh sẽ lan rộng ra các ngón khác và thường đi đối xứng với nhau.
Bệnh nấm móng làm hư móng, có mùi khó chụi làm người bệnh mất tự tin trong cuộc sống.
Đông Y Bảo Thanh Đường có thuốc điều trị bệnh tận gốc
Khi bị nấm móng ở thể nặng (mảng lớn, lầy, nhiễm trùng, mủ...) thì cần dùng thêm kháng sinh, tuy nhiên để điều trị bệnh tận gốc tránh tái phát và không gây tác dụng phụ nên đến chuyên khoa da liễu để có chỉ định điều trị đúng cách.
Phương pháp phổ biến và được ưa chuộng hiện nay là dùng thảo dược thiên nhiên bào chế theo phương pháp gia truyền, tiêu biểu như đông y Bảo Thanh Đường chuyên chữa các bệnh ngoài da. Với phương châm trị bệnh tận gốc và mang lại sức khỏe cho bệnh nhân sau khi điều trị, Bảo Thanh Đường có thuốc uống, thuốc bôi và ngâm để trị dứt bệnh nấm móng.
Ngâm vùng móng bằng các loại thảo dược ngâm rửa, bôi thuốc vào buổi tối, kết hợp thuốc uống dạng viên rất dễ sử dụng. Ngoài ra, bạn cần phải luôn rửa chân, tay sạch sẽ và giữ khô ráo, thay tất mỗi ngày (nếu thường xuyên dùng tất) và chọn loại tất thoáng khí, cắt tỉa móng đều đặn.... khi bệnh lành hẳn bạn nên uống thêm thuốc từ 15 - 30 ngày để tránh tái phát. Bạn nên liên hệ phòng khám Bảo Thanh Đường để được bác sỹ khám và hướng dẫn điều trị 1 cách tỉ mỉ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.