Dịch tay chân miệng sẽ tăng mạnh

21/03/2012 04:40 GMT+7

Ông Trần Thanh Dương, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết trong 3 tháng đầu năm tại 63 tỉnh thành đã ghi nhận 15.000 ca mắc tay chân miệng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ 2011; trong đó 11 ca tử vong. Dự báo dịch sẽ còn tăng mạnh và lan rộng, số mắc mới vẫn ở mức cao với 1.700-1.800 ca/tuần.

Ông Trần Thanh Dương, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết trong 3 tháng đầu năm tại 63 tỉnh thành đã ghi nhận 15.000 ca mắc tay chân miệng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ 2011; trong đó 11 ca tử vong. Dự báo dịch sẽ còn tăng mạnh và lan rộng, số mắc mới vẫn ở mức cao với 1.700-1.800 ca/tuần.

Viện Pasteur TP.HCM, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đã nghiên cứu nhưng chưa khẳng định vi rút có biến đổi. Dịch lây lan mạnh bởi tỷ lệ người lành mang trùng (có vi rút gây bệnh nhưng không biểu hiện lâm sàng) tại ổ dịch rất cao, lên đến 71%. Đáng lưu ý, 70% trẻ mắc là nhóm trẻ tại gia đình không đến lớp mầm non, mẫu giáo.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.