Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/07/2019 09:28 GMT+7

Ngày 8.7, ông Phạm Trọng Hổ, Phó chủ tịch UBND H.Hướng Hóa (Quảng Trị), cho biết tính đến hôm qua, trên địa bàn H.Hướng Hóa có 426 người mắc bệnh sốt xuất huyết với 33 ổ dịch ở 14 xã, thị trấn.

Đây là hậu quả sau nhiều tháng xuất hiện dịch trên địa bàn, trong khi so với kỳ năm trước chỉ có 3 ca mắc bệnh. Đặc biệt, TT.Lao Bảo - nơi giáp biên với Lào - có số ca sốt xuất huyết lớn nhất, lên đến 161 ca.
Theo ông Hổ, để khống chế không cho bệnh dịch lây lan, trong hai ngày 7 và 8.7, địa phương đã triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết lan rộng toàn địa bàn, huy động các lực lượng và người dân tham gia.
Ngoài các nhân viên y tế thuộc Trung tâm y tế H.Hướng Hóa, các cán bộ ở cơ sở cũng đến từng nhà dân, vận động thực hiện diệt bọ gậy…; đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, xét nghiệm nhanh để chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.