Đeo khẩu trang không gây thiếu ô xy

05/03/2021 12:10 GMT+7

Thông qua một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Plos One , các nhà khoa học từ Bệnh viện Đại học Cleveland (Ohio, Mỹ) khẳng định đeo khẩu trang không gây ra tình trạng thiếu ô xy trong cơ thể.

Các nhà khoa học đã thực hiện một thử nghiệm với 50 tình nguyện viên khoảng 33 tuổi. Họ được đo nhịp tim cũng như mức độ ô xy và carbon dioxide trong máu khi nghỉ ngơi và khi đi bộ nhanh trong lúc đang đeo khẩu trang.
Kết quả cho thấy không có người nào gặp phải tình trạng thiếu ô xy hoặc dư carbon dioxide trong máu do đeo khẩu trang.
Các nhà khoa học bày tỏ hy vọng kết quả nghiên cứu sẽ thuyết phục mọi người rằng cơ thể chúng ta có khả năng nhận đầy đủ ô xy khi đeo khẩu trang, vì vậy không có lý do gì để từ chối việc đeo khẩu trang trong đại dịch Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.