Đề phòng tai nạn cho trẻ trong kỳ nghỉ tránh dịch

01/03/2020 14:26 GMT+7

Trong lúc chơi với anh trai ở nhà, bé trai 16 tháng tuổi (trú H.Tam Nông, Phú Thọ) đã bị đuối nước do ngã xuống ao.

Bé được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu, Trung tâm sản nhi, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ sáng 26.2 trong tình trạng hôn mê, da và niêm mạc tím tái.
Kết quả các xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị suy hô hấp và suy tuần hoàn nặng. Bệnh nhi được khẩn trương điều trị bằng phương pháp thở máy dùng các thuốc vận mạch, nuôi dưỡng tĩnh mạch. Đến sáng 28.2, bé có tiến triển khả quan hơn nhưng vẫn trong tình trạng nặng.
Các bác sĩ cho hay, mỗi năm, trung bình ở nước ta có khoảng 6.400 người bị đuối nước, trong đó có khoảng 3.500 trẻ em.
Th.S-BS Nguyễn Đức Long, Trưởng khoa Cấp cứu, Trung tâm sản nhi, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ, khuyến cáo phụ huynh cần giám sát trẻ cẩn thận, nhất là trong thời gian trẻ nghỉ học do dịch Covid-19; quan sát kỹ trẻ khi đến nơi có nước và không để trẻ dưới 6 tuổi ở một mình trong bồn tắm; làm rào, nắp đậy chắc chắn, lấp kín những ao hồ không cần thiết; nên cho trẻ học bơi và nâng cao kỹ năng phòng tránh, sơ cứu đuối nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.